TP HCM tiếp tục biến những dòng kênh đen thành xanh

Chủ Nhật, 05/04/2015, 14:46
Sáng ngày 5/4, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cải tạo, nâng cấp kênh Tân Hóa-Lò Gốm, kéo dài qua 5 quận.

Dự lễ khánh thành có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP HCM, đại diện Ngân hàng Thế giới, các Bộ Ngành Trung ương và TP HCM cùng đông đảo người dân thành phố đang sống hai bên bờ kênh.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân cho biết, TP đã hoàn thành cải tạo ba con kênh lớn ô nhiễm nặng là kênh Tân Hóa- Lò Gốm, kênh Tàu Hủ- Bến Nghé, kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè… biến những dòng kênh đen thành những dòng kênh xanh, cải thiện tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao điều kiện, môi trường sống cho hàng triệu người dân…

Kênh Tân Hóa- Lò Gốm ngày nay.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng đã cảm ơn Ngân hàng Thế giới, nhất là bà Victoria Kwakwa- Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam đã hỗ trợ cho các dự án vệ sinh môi trường TP.

Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho BQL đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP HCM và trồng cây lưu niệm tại bờ kênh.

Dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm thực hiện từ năm 2010, gồm phân đoạn lắp đặt cống hộp, xây dựng đường trên cống dài hơn 2.616m  nằm trên địa bàn quận Tân Phú và quận 11… với tổng vốn đầu tư dự án là trên 162 triệu USD do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ gần 129 triệu USD.

Dự án đã cải thiện ô nhiễm và giải quyết ngập cho gần 19 km² diện tích các các quận, cùng với 11 cây cầu bắc qua kênh vừa đảm bảo mỹ quan vừa góp phần giải quyết giao thông và 11.815m đường giao thông nối kết, 4 khu cảnh quan tổng diện tích 14.120m²  dọc 2 bên kênh nhằm tạo không gian vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng.

Hoàng Châu
.
.
.