Sơ kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng XI

Thứ Năm, 10/03/2011, 08:56
Ngày 9/3, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sơ kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 và triển khai nhiệm vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, đơn vị chức năng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị.

Sau lời khai mạc Hội nghị của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã trình bày báo cáo sơ kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán 2011, nêu rõ: Với sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ từ Bộ đến các đơn vị, địa phương, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đảm bảo tốt an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, tạo điều kiện để nhân dân cả nước vui Tết, đón Xuân mới yên bình.

Kết quả, qua 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm, đã kiềm chế được hoạt động của tội phạm, phạm pháp hình sự giảm 12,5% so với 2 tháng liền kề; tỷ lệ điều tra, khám phá án tăng 3,37% so với 2 tháng liền kề. Phát hiện và kịp thời khám phá nhiều vụ án lớn, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có yếu tố nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam; triệt phá nhiều vụ điều chế, sản xuất ma túy tổng hợp quy mô lớn tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, được quần chúng nhân dân hết lời khen ngợi.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Văn Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II đã trình bày nhiệm vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong đợt tấn công, trấn áp tội phạm; chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao được khen thưởng.

Đồng chí nêu rõ những thành tích, bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt cao điểm sẽ được lực lượng Công an nhân dân quán triệt và triển khai có hiệu quả trong đảm bảo ANTT, phục vụ bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Điện của Bộ Công an về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; ngăn chặn tội phạm chống người thi hành công vụ… nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới

Việt Hưng - Anh Hiếu
.
.
.