Quy định thanh tra ngẫu nhiên để phát hiện hải quan tiêu cực

Thứ Sáu, 16/08/2013, 08:03
Trong khuôn khổ phiên họp UBTV Quốc hội sáng 15/8 cho ý kiến về dự án Luật Hải quan (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị dự luật có các điều khoản cụ thể để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt là ngăn chặn, xử lý cán bộ, nhân viên hải quan tiêu cực, nhận hối lộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ việc tiến hành kiểm tra, thanh tra ngẫu nhiên để kịp thời cảnh báo, ngăn chặn những hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 

Một số vấn đề mới đáng chú ý được đưa vào dự thảo như tại Điều 91 dự thảo luật quy định thẩm quyền của lực lượng kiểm soát hải quan được truy đuổi liên tục trong trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa, phương tiện vận tải là hàng hóa, phương tiện vận tải buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan. Điều 92 dự thảo quy định rõ các biện pháp cụ thể áp dụng khi tiến hành tuần tra, kiểm soát, điều tra, xác minh để cơ quan hải quan có cơ sở thực hiện. 

Đối với kiến nghị giao hải quan được quyền sử dụng súng, nhiều ý kiến lo ngại bị lạm dụng. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa và Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước đề nghị ban soạn thảo lưu ý đến trường hợp trách nhiệm của lực lượng hải quan trong trường hợp xảy ra vụ việc có hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc quy định cho phép hải quan truy đuổi trên biển. Các ý kiến cho rằng quy định như vậy là không khả thi, đề nghị ban soạn thảo xem xét lại quy định trang bị vũ khí cho lực lượng này trong thực thi nhiệm vụ, quy định rõ thẩm quyền cụ thể của hải quan. Chỉ nên quy định thẩm quyền xử lý, điều tra, trinh sát của hải quan trong địa bàn hải quan...

Đánh giá cao kết quả chuẩn bị tích cực cho Dự án Luật hải quan sửa đổi, song, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm, cần tiếp cận dự án luật một cách toàn diện hơn không đơn thuần chỉ ở khía cạnh thủ tục hành chính mà còn phải nâng cao hơn nữa vai trò của hải quan trong công tác quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo hiệu quả, hiệu lực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đ.T.
.
.
.