Quốc hội trình dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

Thứ Năm, 21/07/2016, 08:57
Sáng 21-7, trong ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã biểu quyết thông qua số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghe Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Theo đó, với tỷ lệ 96,96% đại biểu đồng ý, Nghị quyết về số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được thông qua, bao gồm 18 người: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đọc Tờ trình về dự kiến nhân sự cụ thể để bầu các chức vụ trên.

Nhân sự cho vị trí Chủ tịch Quốc hội khóa 14 là bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 13.

Các nhân sự cho vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội bao gồm:

  1. Ông Phùng Quốc Hiển – UV Trung ương Đảng, UV Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13
  2. Ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, UV Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13
  3. Bà Tòng Thị Phóng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13
  4. Ông Đỗ Bá Tỵ - Đại tướng, UV Trung ương Đảng, UV Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13

Các nhân sự cho 13 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm:

  1. Bà Nguyễn Thúy Anh – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội khóa 14
  2. Ông Phan Thanh Bình – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng
  3. Ông Hà Ngọc Chiến – dự kiến cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
  4. Ông Phan Xuân Dũng – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường
  5. Ông Nguyễn Khắc Định – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
  6. Ông Nguyễn Văn Giàu – Dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại
  7. Ông Nguyễn Đức Hải – Dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách
  8. Bà Nguyễn Thanh Hải – dự kiến cho vị trí Trưởng ban Dân nguyện
  9. Bà Lê Thị Nga – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
  10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến cho vị trí Tổng thư ký Quốc hội.
  11. Ông Vũ Hồng Thanh – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
  12. Ông Trần Văn Túy – dự kiến cho vị trí Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
  13. Ông Võ Trọng Việt – dự kiến cho vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh

Danh sách đề cử này xuất hiện ba gương mặt mới. Đó là các ông Phan Thanh Bình (56 tuổi, PGS. TS, đại biểu Quốc hội TP.HCM), ông Nguyễn Khắc Định (52 tuổi, TS luật, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa) và ông Vũ Hồng Thanh (54 tuổi, kỹ sư cơ khí, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh).

Trong lịch làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự trên; biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được thông báo vào sáng 22-7


V.Hân
.
.
.