Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ

Thứ Năm, 16/10/2014, 19:22
Ngày 16/10, đồng chí KSor Phước, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cùng đoàn công tác Hội đồng Dân tộc có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc thực hiện các chính sách dân tộc, chương trình xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nam Bộ.

Theo thống kê, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Tây Nam Bộ chiếm hơn 9% tổng số dân cư. Từ năm 2009 đến nay, các bộ, ngành và địa phương tích cực thực hiện các chính sách, chính sách đặc thù đối với vùng DTTS. Hỗ trợ đất sản xuất và đất ở cho trên 17.800 lượt hộ dân; hỗ trợ nhà ở cho gần 110.000 hộ… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS (cuối năm 2013) xuống còn 21% so với tổng số hộ DTTS. Hiện, toàn vùng có 25 điểm trường và đang đầu tư xây dựng mới 11 điểm trường phổ thông dân tộc nội trú… Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, vùng đồng bào DTTS vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất hạ tầng, thu nhập và mức sống còn thấp. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tăng mức đầu tư, hỗ trợ đối với chính sách xóa đói giảm nghèo và các chính sách đặc thù đang được triển khai trong các vùng DTTS.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí KSor Phước đánh giá cao những kết quả mà vùng Tây Nam Bộ đạt được trong việc thực hiện các chính sách dân tộc. Đồng chí KSor Phước lưu ý, thực hiện công tác dân tộc cần phải quán triệt nguyên tắc tôn trọng, đoàn kết, tương trợ nhau phát triển; phải chủ động tạo nguồn cán bộ, chăm lo công tác giáo dục, nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số; kiên trì hướng dẫn, giúp đỡ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… thực hiện thắng lợi các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS

N.Thơ
.
.
.