Quan hệ hữu nghị Việt - Triều: Những dấu mốc lịch sử

Thứ Sáu, 01/03/2019, 12:15

Việt Nam và CHDCND Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950. Mối quan hệ giữa hai nước được tăng cường khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Triều Tiên vào năm 1957. Một năm sau đó, Thủ tướng Kim Nhật Thành đã thăm chính thức Việt Nam.

CHDCND Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, sau Trung Quốc và Liên Xô. Trong chiều dài gần 70 năm của lịch sử quan hệ song phương, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp Việt - Triều luôn được duy trì thông qua các chuyến thăm hữu nghị của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực gìn giữ và vun đắp của nhân dân hai nước, qua đó gặt hái được nhiều thành tựu hợp tác tốt đẹp.

Cùng nhìn lại các dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên trong gần 7 thập kỉ qua:

Từ ngày 8 đến 12-7-1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Việt Nam thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên. Trong ảnh là Lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành - lúc đó là Thủ tướng Triều Tiên tham dự cuộc mít tinh trọng thể của đông đảo nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng.
Hơn một năm sau, Thủ tướng Kim Nhật Thành tới Hà Nội, thực hiện chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27-11 đến 3-12-1958. Trong ảnh là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Kim Nhật Thành tham dự Lễ mít tinh trọng thể nhân dân thủ đô Hà Nội vào ngày 29-11-1958.
Ngày 28-11-1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Kim Nhật Thành, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Triều Tiên sang thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 27-11 đến 3-12-1958.
Phó Thủ tướng Phạm Hùng và Phó Thủ tướng Triều Tiên Nam Nhật ký kết Hiệp định mậu dịch giữa Việt Nam và Triều Tiên, ngày 2-12/-958, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Triều Tiên Kim Nhật Thành. Đây là một điểm đáng nhớ trong chuyến thăm Việt Nam năm 1958 của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Thủ tướng Kim Nhật Thành (bên phải) chủ trì Lễ đón Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 16-6-1961, tại sân bay quốc tế Sunan (Bình Nhưỡng).
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 17-6-1961, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên.
Ngày 17-6-1961, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Thủ tướng Kim Nhật Thành ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên, chiều 21-6-1961, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Kim Nhật Thành ký Tuyên bố chung giữa hai nước.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, ngày 6-9-1988, tại Đại lễ đường Kumsusan ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong chuyến thăm, dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên và và trao Huân chương Sao Vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành, tháng 9-1988.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Lễ đoán ở sân bay quốc tế Sunan ngày 2-5-2002, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2-5 đến 5-5-2002.
Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội đàm với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam, ngày 3-5-2002, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2-5 đến 5-5-2002.
Ngày 3-5-2002, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 2-5 đến 5-5-2002.
Hình ảnh bắt tay giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư tới CHDCND Triều Tiên từ ngày 16 đến 18-10-2007.
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16 đến 18-10-2007, ngày 17-10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il.
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16 đến 18-10-2007, ngày 17-10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội kiến đồng chí Kim Yong-nam, Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên.
Ngày 18-10-2007, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-il tiễn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại sân bay quốc tế Sunan (Bình Nhưỡng), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16 đến18-10-2007.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nội các CHDCND Triều Tiên Kim Yong-il thăm chính thức Việt Nam, ngày 29-10-2007, tại Phủ Chủ tịch.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 6-8-2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 6-8-2012, tại Trụ sở Trung ương Đảng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, chiều 7-8-2012, Hà Nội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong thăm chính thức Việt Nam, chiều 7-8-2014, tại Phủ Chủ tịch.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được chào đón nồng hậu khi đặt chân tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sáng 26-2-2019, trong chuyến tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 1 và 2-3. 
Theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm hữu nghị chính thức tại Việt Nam trong hai ngày 1 và 2-3-2019.
Nhóm PV (Ảnh: TTXVN)
.
.
.