Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng lễ Sene Đôn – ta của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Thứ Tư, 21/09/2011, 10:00
Chiều 20/9, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã họp mặt cán bộ, sư sãi, đồng bào Khmer nhân dịp lễ Sene Đôn-ta năm 2011. Đến chúc mừng có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ngoài ra, tham dự còn có gần 1.000 cán bộ, sư sãi, đồng bào Khmer tiêu biểu đại diện cho hơn 1,2 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ.

Sene Đôn-ta là 1 trong 3 lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây là dịp đồng bào Khmer tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, ông bà, các bậc tiền hiền, thể hiện truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer.

Mừng lễ Sene Đôn-ta năm nay (từ 26 đến 28/9), đồng bào Khmer Nam Bộ phấn khởi vì các loại nông sản trúng mùa được giá. Các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ vốn, trợ giá, trợ cước… được các tỉnh, thành có đông đồng bào Khmer thực hiện tốt. Đến nay, các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã hỗ trợ trên 103.000 căn nhà cho hộ Khmer nghèo; gần 2.600 hộ được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3-4%/năm; có gần 80% hộ Khmer có điện và nước sạch sử dụng… Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày một nâng cao.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tin tưởng quý sư sãi, đồng bào Khmer sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, không ngừng nỗ lực, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc các vị sư sãi, cán bộ và đồng bào Khmer đón lễ Sene Đôn-ta năm 2011 vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm

Văn Đức
.
.
.