Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Thứ Tư, 10/08/2011, 09:09
Ngày 9/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIII tỉnh Quảng Nam gồm ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh và ông Lê Trường Dân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã có buổi tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp thứ I QH khóa XIII cho hơn 300 cử tri đại diện cho 13.000 cử tri TP Hội An và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Hội An, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã thông báo tóm tắt tới cử tri những nội dung chính của kỳ họp; về tình hình, những thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đồng thời, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011…

Cử tri TP Hội An đã bày tỏ phấn khởi trước thành công tốt đẹp của kỳ họp, đánh giá cao các kết quả đạt được tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, đặc biệt là việc bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội. Cử tri Quảng Nam tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của các đồng chí vừa được bầu vào các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cử tri và nhân dân TP Hội An đánh giá cao sự đổi mới của QH khóa XII, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò quyền lực. Cử tri cũng mong chờ những đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò là người giám sát hoạt động, lập hiến lập phát của Quốc hội, Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cử tri đã kiến nghị về một số vấn đề tại địa bàn như: Tình trạng ô nhiễm môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu du lịch, khu đô thị, đào tạo nghề, tai nạn giao thông, thu gom và xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII TP Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã lắng nghe, tiếp thu và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, cam kết sẽ chuyển tải những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm tới các cơ quan chức năng.

Đồng chí cho rằng, cuộc bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 với 99,52% cử tri đi bầu, đã là lời minh chứng, nhân dân chúng ta một ý chí một hành động tin tưởng chế độ lãnh đạo của Đảng.

Nhân dân đã tin tưởng và ủng hộ các đại biểu, các vị lãnh đạo cấp cao của Chính phủ là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trọng trách to lớn đòi hỏi các cấp đồng lòng nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát. Quyết liệt hơn trong đảm bảo cuộc sống người dân, nâng cao đời sống của nhân dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, càng phải quan tâm nhiều hơn đến những đối tượng chính sách, thương bệnh binh…

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, các đại biểu QH khóa XIII cam kết không phụ lòng tin của nhân dân giao phó, trách nhiệm cao trước vai trò là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, bày tỏ nguyện vọng của nhân dân

Thy Ngân
.
.
.