Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ gắn biển Trường ĐH Thương mại cơ sở Hà Nam

Thứ Bảy, 19/09/2015, 14:08
Sáng 19/9, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức trọng thể Lễ gắn biển Trường Đại học Thương mại Cơ sở Hà Nam và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy Hoa Sen Hà Nam cho Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; đồng chí Mai Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số trường đại học, sở, ban, ngành của tỉnh Hà Nam…

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho biết, Trường đại học Thương mại có bề dày lịch sử 55 năm, trong suốt thời gian xây dựng và phát triển trường đã đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ đào tạo; được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao. Hiện nay, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của trường có trên 700 người với cơ cấu theo trình độ gồm 2 Giáo sư, 39 Phó Giáo sư, 99 Tiến sĩ, trên 400 Thạc sĩ…

Với quy mô đào tạo bình quân hàng năm 25.000 người, với 16 ngành và chuyên ngành đào tạo, Đại học Thương mại đã và đang tiếp tục hoàn thiện và đa dạng hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đào tạo của xã hội cả về quy mô, cơ cấu ngành nghề và chất lượng đào tạo.

Tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh Hà Nam và Trường Đại học Thương mại đã thực hiện chuyển giao Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I từ UBND tỉnh Hà Nam về Trường Đại học Thương mại.

Trường Đại học Thương mại đã tiến hành các thủ tục cần thiết tiến tới thành lập cơ sở Hà Nam tại địa điểm Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I. Việc lựa chọn và sớm đưa cơ sở Hà Nam vào hoạt động là động thái chủ động, tích cực của Đại học Thương mại hưởng ứng chủ trương của Chính phủ thực hiện quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đến 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, nhằm giảm mật độ sinh viên trong nội đô Hà Nội, hạn chế tác động tới hạ tầng giao thông đô thị của Thủ đô; đồng thời, qua đó Trường Đại học Thương mại có điều kiện mở rộng không gian đào tạo, tiết kiệm tiền vốn của Nhà nước, giảm chi phí đi lại, ăn ở của sinh viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho con em không chỉ ở tỉnh Hà Nam, mà cả con em các tỉnh, thành trong vùng; Ngoài ra còn tạo thêm việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, dịch vụ cho một bộ phận không nhỏ dân cư địa phương…

Việc sớm đưa cơ sở Hà Nam vào hoạt động càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Trường đại học Thương mại chuẩn bị kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (ngày 18/11/2015); đây là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang, phát huy đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Đại học Thương mại, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao động mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu tại Lễ gắn biển Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cho rằng, việc sớm đưa Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam vào hoạt động đào tạo là một minh chứng cho sự trưởng thành, lớn mạnh của nhà trường cả về quy mô đào tạo, tổ chức bộ máy…

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ sự vui mừng phấn khởi, tự hào, đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo nhà trường, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Thương mại và Trung học Bưu Chính viễn thông và Công nghệ thông tin I phát huy truyền thống của cả hai đơn vị; duy trì, hoà nhập và phát huy những thế mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, xứng đáng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tỉnh Hà Nam.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Mai Tiến Dũng khẳng định, Lễ gắn biển Trường Đại học Thương mại cơ sở Hà Nam, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy Hoa Sen Hà Nam cho Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen là sự kiện thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, cơ sở Hà Nam của Trường Đại học Thương mại, Nhà máy Hoa Sen Hà Nam của Tập đoàn Hoa Sen sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như trong vùng…

Quỳnh Vinh
.
.
.