Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho HS nghèo Bắc Kạn và Cao Bằng

Chủ Nhật, 09/12/2012, 08:53
Ngày 8/12, tại Bắc Kạn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao học bổng “Em không phải bỏ học” tại hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng, mỗi tỉnh 130 suất, với tổng giá trị 390 triệu đồng cho mỗi tỉnh (mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng).

Trong đợt tặng quà cho chương trình “Em không phải bỏ học” lần này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ trao 510 suất quà cho 4 tỉnh nghèo miền núi phía Bắc là Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang và Tuyên Quang. Số tiền này được sự tài trợ của Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Tập đoàn Minh Tâm, Công ty cổ phần Xây dựng Kiều Lê, với tổng số tiền tài trợ lên đến 1.530 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, Phó Chủ tịch nước đã đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương miền núi phía Bắc nói chung và Bắc Kạn nói riêng trong việc đầu tư cơ sở vật chất cho việc học, đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc đưa trẻ đến trường, trong đó những người dân địa phương, những người dân tộc thiểu số sống trên núi cao, rừng sâu hiểu được tầm quan trọng của việc học hành của con cái, nâng cao nhận thức, có kiến thức để tiếp nhận, triển khai các dự án phát triển khoa học, kỹ thuật trong canh tác, trong xây dựng đời sống văn hoá. Phó Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh những điều Bác Hồ đã căn dặn thế hệ trẻ nỗ lực trong học tập, có kiến thức mới phát triển được đất nước…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý phụ huynh học sinh vùng cao, những người dân tộc thiểu số, vốn không được tiếp cận nhiều với đời sống văn hoá, còn lạc hậu trong sản xuất, trong canh tác, cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc đưa con đến trường, để con cái được học tập, có hiểu biết để vươn lên xoá đi cái nghèo, cái khổ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã đến thăm xã Nông Thương, thị xã Bắc Kạn. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 20 suất quà tặng 10 gia đình chính sách và 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng

PV (theo TTXVN)
.
.
.