Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm gia đình chính sách, người có công

Thứ Năm, 18/07/2013, 21:54
Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2013), ngày 18/7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Quảng Bình.

Gặp gỡ và nói chuyện thân mật với các gia đình chính sách của 6 xã Xuân Ninh, Vạn Ninh, Tân Ninh, An Ninh, Hiền Ninh, Trường Xuân thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của các gia đình chính sách, người có công và động viên các gia đình chính sách nêu gương sáng trong thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để mọi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập noi theo.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao 20 suất bao gồm tiền mặt và quà cho 20 gia đình chính sách tiêu biểu của 6 xã trên.

Theo ông Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh, toàn xã hiện có 351 đối tượng chính sách hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hằng tháng, trong đó có 138 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 1 đối tượng tiền khởi nghĩa, 56 bệnh binh, 154 thân nhân gia đình liệt sỹ, 80 đối tượng hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà các gia đình chính sách Quảng Bình. Ảnh VGP/Minh Trang

Công tác chính sách xã hội trên địa bàn xã luôn được quan tâm, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hiện tại không có hộ chính sách ở nhà tạm, mức sống của các đối tượng chính sách cao hơn mức sống bình quân của nhân dân trong xã.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm đối với các gia đình chính sách của xã Xuân Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 năm nay, tỉnh Quảng Bình cần cử cán bộ đến từng gia đình chính sách để thăm hỏi, động viên, tặng quà , phúng viếng các nghĩa trang; thực hiện thường xuyên chính sách đến từng tay các gia đình chính sách như chế độ nhà ở, bảo hiểm y tế và quan tâm chăm lo đến đời sống, công tác giáo dục đối với con em các gia đình chính sách

(Theo chinhphu.vn)
.
.
.