Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII:

Nhiều kiến nghị về việc sớm đưa ra một nghị quyết mới về văn hóa

Thứ Tư, 15/01/2014, 21:21
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trình Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa XI), đồng chí Đinh Thế Huynh đã đọc Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết TW 5 (khóa VIII). Trong 15 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 được tiến hành nghiêm túc trên quy mô cả nước. Vấn đề trọng tâm là xây dựng con người Việt Nam, xây dựng tư tưởng, đạo đức và lối sống được chú trọng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) là sự kế thừa và phát triển quan điểm, đường lối phát triển văn hóa của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, thể hiện rõ năng lực tư duy lý luận, đúc kết thực tiễn những năm đầu đổi mới. Đây là nghị quyết có tầm nhìn sâu rộng, chứa đựng các giá trị tư tưởng nhân văn và khoa học, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, góp phần hình thành hệ giá trị chuẩn mực văn hóa của con người Việt Nam.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng phân tích, làm rõ nguyên nhân của thành tựu, những hạn chế, khuyết điểm và kiến nghị nhiều mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm sắp tới. Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, Ban chỉ đạo xây dựng đề án cần lấy ý kiến sâu rộng hơn nữa từ các nhà quản lý, nhà  nghiên cứu, chuyên gia về văn hóa và đông đảo các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó, tập hợp lại, báo cáo Bộ Chính trị, trình Trung ương xem xét trong thời gian tới

Cảnh Vũ
.
.
.