Nhiều địa phương đã hoàn thành bầu cử sớm

Chủ Nhật, 22/05/2011, 11:21
Tính đến 10h30' sáng 21/5, cả 6 khu vực bỏ phiếu ở huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã có 100% số cử tri đi bầu cử. Nhiều cử tri là ngư dân tranh thủ đi đánh bắt thủy sản ven bờ từ rạng sáng cũng đã trở về sớm để đi bầu cử, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Từ sáng sớm 21/5, hơn 1,2 nghìn cử tri huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đúng 7h, lễ khai mạc diễn ra tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Bạch Long Vĩ, ông Ninh Văn Dũng cho biết: Thời tiết trên đảo trong sáng 21/5 tốt, trời nắng, gió Nam cấp 5, khá thuận lợi cho người dân đi bầu cử.

Tính đến 10h30' sáng 21/5, cả 6 khu vực bỏ phiếu đã có 100% số cử tri đi bầu cử. Nhiều cử tri là ngư dân tranh thủ đi đánh bắt thủy sản ven bờ từ rạng sáng cũng đã trở về sớm để đi bầu cử, thực hiện nghĩa vụ công dân.

Được phép của Hội đồng bầu cử TW, huyện đảo Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày theo quy định. Toàn huyện có 6 khu vực bỏ phiếu. Đây là huyện duy nhất của TP Hải Phòng còn tổ chức bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. HĐND huyện Bạch Long Vĩ nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu 30 đại biểu trong danh sách 42 người ứng cử. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, HĐND thành phố và HĐND huyện Bạch Long Vĩ nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra sôi nổi, an toàn, công bằng, dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của nhân dân trên đảo.

Sáng 21/5, 2.179 cử tri ở 16 thôn, làng vùng sâu, vùng xa ở các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão của tỉnh Bình Định đã tiến hành bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của toàn quốc. Đến 14h cùng ngày, ông Lê Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định - cho biết, công tác bầu cử tại 16 điểm bỏ phiếu sớm này diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Kon Tum, cuối buổi chiều 21/5, tại các điểm bầu cử sớm ở Kon Tum, hơn 17.400 cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử đạt tỉ lệ 100%. Như vậy, tại 91 tổ bầu cử ở 12 xã, 10 đồn biên phòng và 3 đơn vị kinh tế thuộc 4 huyện Kon Plông, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã kết thúc công tác bầu cử trong ngày 21/5.

Tại các điểm bầu cử đều diễn ra trang trọng, dân chủ và đúng luật, đảm bảo tốt tình hình trật tự và an toàn trong quá trình trước và trong lúc bầu cử

D.H. - Hoàng Minh - Sỹ Thắng
.
.
.