Nhiều Bộ, ngành “chưa xong” quy hoạch cán bộ

Thứ Ba, 26/02/2008, 08:02

Theo đánh giá của Ban Tổ chức TW thì công tác tổ chức vẫn còn một số hạn chế. Thậm chí, đến nay vẫn còn một số địa phương và gần 1/2 số Bộ, ngành ở Trung ương chưa triển khai xong công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TW.

Ngày 25/2, Ban Tổ chức TW đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức, xây dựng Đảng để quán triệt nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai một số kế hoạch quan trọng về công tác cán bộ và tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2007.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TW cho biết: Năm 2008, cơ quan tổ chức của cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tham mưu cho các cấp ủy Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ với ba trọng tâm công tác: Đổi mới công tác cán bộ, phấn đấu để trong những năm tới tạo bằng được bước chuyển có tính đột phá về công tác cán bộ; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Được biết, năm 2007, Ban Tổ chức TW, cơ quan tổ chức của cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu để Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, cách làm theo hướng chủ động, dân chủ, công khai, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; hoàn thành cơ bản, có chất lượng tốt chương trình công tác năm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức TW thì công tác này vẫn còn một số hạn chế. Thậm chí, đến nay vẫn còn một số địa phương và gần 1/2 số Bộ, ngành ở Trung ương chưa triển khai xong công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TW; công tác đánh giá cán bộ vẫn còn nhiều hạn chế; biểu hiện khép kín trong công tác cán bộ ở nhiều địa phương, ngành chưa được khắc phục; chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng còn thấp, nhất là trong việc phát hiện, đấu tranh phê bình và ngăn chặn tiêu cực.

Hội nghị tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay 26/2

Đ.B.T.
.
.
.