Nhập lậu 5 chiếc sừng tê giác qua đường hàng không

Thứ Tư, 09/01/2008, 16:14
Kiểm tra hành lý của hành khách Trần Văn Lập, cán bộ Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 5 chiếc sừng tê giác trọng lượng 17,6 kg. 5 chiếc sừng tê này có gía trị đến hơn 200.000 USD.

Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa bắt một vụ nhập lậu lớn sừng tê giác vào ngày 7/1 vừa qua.

Theo đó, trên chuyến bay SQ178 từ Singapore về TP.Hồ Chí Minh vào lúc 16h30 ngày 3/1/2008, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất qua kiểm tra hành lý bằng máy soi, phát hiện hành lý của một vị khách có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Các cán bộ hải quan đã tiến hành kiểm tra trọng điểm.

Khi mở chiếc valy của hành khách này, lực lượng kiểm tra phát hiện có 5 chiếc sừng tê giác (cái to nhất là 7,83 kg; cái nhỏ nhất là 1,09 kg) được giấu trong ngăn kéo va ly nhựa. Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan đối với vị khách nêu trên.

Hành khách này tên là Trần Văn Lập, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là thợ chụp ảnh, ngụ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Lập xuất cảnh sang Nam Phi từ ngày 21/8/2007 và nhập cảnh về Việt Nam qua chuyến bay quá cảnh từ Singapore. Theo Hải quan TP HCM, 5 chiếc sừng tê giác này có gía trị hơn 200.000 USD.

Qua giám định, ngày 7/1 Chi cục Kiểm lâm TP HCM đã kết luận, toàn bộ số sừng trên là sừng tê giác (trọng lượng 17,6 kg) nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã, phải bảo vệ nghiêm ngặt; cấm tàng trữ, buôn bán. Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc này theo luật định

Lê Phong
.
.
.