Nghỉ lễ 2-9, các bến xe TP HCM tăng giá vé

Thứ Sáu, 31/08/2007, 08:08
Việc tăng giá vé trong dịp lễ 2-9 là dựa trên yêu cầu của các đơn vị vận tải hành khách. Các đơn vị này đưa ra lý do: Vận chuyển hành khách trong ngày nghỉ lễ tại TP Hồ Chí Minh là bị rỗng khách một chiều nên phải tăng giá vé phụ thu.

Kế hoạch tăng giá vé của các doanh nghiệp vận tải hành khách dịp lễ 2-9 được thực hiện vào ngày 1 đến hết ngày 2/9.

Theo đó, tại bến xe Miền Đông tăng 20% giá vé đối với các tuyến đi các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Ninh Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa; tăng 30% giá vé đối với hành khách đi tỉnh Bình Phước. Bến xe Miền Tây tăng 40% giá vé đối với gần 100 tuyến đi các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, Miền Tây, việc tăng giá vé trong dịp lễ 2-9 là dựa trên yêu cầu của các đơn vị vận tải hành khách, bởi đặc trưng vận chuyển hành khách trong ngày nghỉ lễ tại TP Hồ Chí Minh là bị rỗng khách một chiều nên phải tăng giá vé phụ thu

B.D.
.
.
.