Ngày 10/3: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải sẽ trực tiếp đến khu vực tìm kiếm tàu bay mất tích

Chủ Nhật, 09/03/2014, 21:20
20h40 phút, sau khi nhận được tin báo từ phía Việt Nam, lập tức phía Malaysia đã điện lại xin cho thêm 5 tàu vào Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết, sau khi thủy phi cơ của Việt Nam phát hiện một vật thể lạ nghi là mảnh vỡ từ máy bay, cách đảo Thổ Chu 80 km về phía Nam Tây Nam, phía Việt Nam đã điện báo cho phía Malaysia biết.
>> FBI hợp tác điều tra vụ máy bay MH370- Trung Quốc điều tầu tham gia tìm kiếm
>> Phát hiện một số mảnh vỡ, nghi là mảnh vỡ máy bay

* Malaysia xin đưa thêm 5 tàu vào Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

Cùng ngày, tối 9/3, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Lại Xuân Thanh đã ký một Công điện gửi Trung tướng Võ Văn Tuấn-Phó Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Công điện nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải thành lập đoàn công tác do Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu dẫn đầu vào Phú Quốc. Mục đích nhằm nghiên cứu việc thành lập Sở chỉ huy tiền phương cứu hộ cứu nạn, máy bay MH370 của Malaysia và chuẩn bị các phương án phục vụ công tác điều tra tai nạn. Dự kiến vào khoảng 6h5’ ngày 10/3, đoàn công tác sẽ rời Hà Nội vào Phú Quốc, chuyến bay của Vietnam Airlines. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tổng tham mưu bố trí tàu bay quân sự đưa đoàn ra khu vực tìm kiếm tàu bay mất tích trong buổi sáng 10/3; Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bố trí họp với các cơ quan liên quan của tỉnh trong chiều 10/3.

Vật thể lạ màu trắng được thủy phi cơ của Việt Nam phát hiện gần đảo Thổ Chu.

Trao đổi ngoài lề với  phóng viên, Cục phó Cục hàng không Việt Nam cho biết: Sẽ tạo mọi điều kiện cho nước bạn vào tham gia tìm kiếm. Cùng đó, phía Việt Nam cũng đã sẵn sàng công tác tìm kiếm điều tra trong trường hợp máy bay của Malaysia gặp nạn trong vùng biển của Việt Nam.  Hiện nay, công tác tìm kiếm cứu nạn được 6 nước tham gia, tiến  hành khẩn trương và tích cực. Tuy nhiên, để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn được đảm bảo an toàn, ngay từ khi phát lệnh, tìm kiếm cứu nạn, tại sở chỉ huy tiền phương  tại ACC Hồ Chí Minh đến nay đã qua 2 ngày tìm kiếm cứu nạn, các máy bay tham gia rất đông của nhiều nước nhưng, Sở chỉ huy đã phối hợp điều hành đảm bảo an toàn tuyệt đối

Huyền Hân
.
.
.