Ngành Điện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ hiện đại

Chủ Nhật, 15/09/2013, 22:43
Ngày 15/9, Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và kỷ niệm 37 năm thành lập (15/9/1976 – 15/9/2013). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới dự và trao danh hiệu cao quý này cho Công ty Truyền tải điện 4.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, thành tựu của cán bộ, công nhân viên Công ty Truyền tải điện 4 trong suốt 37 năm hình thành và phát triển. Cùng với ngành Điện cả nước, Công ty Truyền tải điện 4 đã ngày càng đáp ứng cao nhu cầu điện của nhân dân, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; không ngừng đổi mới, có nhiều sáng kiến kỹ thuật để hạ giá thành, tiết kiệm chi phí.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo và nhân viên Công ty Truyền tải điện 4 trong thời gian tới cần phấn đấu nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động, cần tăng cường công tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ hiện đại, tăng cường công tác quản lý, nhất là quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng, theo dõi vận hành, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng tập thể Công ty Truyền tải điện 4. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Thành Lân, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 cho biết: Sản lượng truyền tải hàng năm của công ty chiếm hơn 50% tổng sản lượng điện năng của cả nước, luôn vượt kế hoạch, năm 2000 đạt 11,2 tỉ kWh, đến năm 2012 đạt 54,3 tỉ kWh. Từ năm 2000 đến nay, Công ty đã tiết kiệm hơn 1,3 tỉ kWh. Công ty Truyền tải điện 4 cũng là đơn vị đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường sinh thái như sử dụng công nghệ sky wrap kéo dây bằng robot đoạn vượt sông Hậu, cáp ngầm 220kV, trạm GIS, thiết bị giám sát online MBA…

PV (Theo TTXVN)
.
.
.