Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay

Thứ Bảy, 11/11/2017, 12:36
Ngày 11-11, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật (LLPBVHNT) Trung ương đã khai mạc Lớp tập huấn nâng cao trình độ lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay cho cán bộ các Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, các cơ quan báo chí, văn nghệ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.


Tới dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng LLPBVHNT Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. 

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại lớp tập huấn

Cùng dự có PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng LLPBVHNT Trung ương; các ủy viên Hội đồng; Nhà  thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; TS Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh cùng hơn 200 học viên đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhận định, hoạt động LLPB hiện chưa giải quyết được nhiều vấn đề thiết yếu của đời sống, chưa thực hiện tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành cùng sáng tạo. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp, tính chiến đấu của LLPB bị xem nhẹ; đây đó xuất hiện lối phê bình cảm tính, dễ dãi, thiếu hệ thống tiêu chí tin cậy; văn hóa trong phê bình bị xem nhẹ...

Quang cảnh buổi tập huấn.

Bởi vậy, kể từ năm 2009 đến nay, Hội đồng LLPBVHNT Trung ương đã tổ chức 14 lớp tập huấn dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên viên, văn nghệ sĩ trong cả nước nhằm cung cấp thông tin về tình hình VHNT nói chung, về LLPB nói riêng nhằm củng cố nhận thức, tìm  kiếm giải pháp phù hợp để nâng cao kỹ năng phê bình và năng lực lãnh đạo, quản lý VHNT, góp phần làm lành mạnh hóa đời sống VHNT, tiếp tục phát triển VHNT trước yêu cầu mới.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ cùng các học viên tại lớp tập huấn.

Trong quá trình tham gia Lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghe một số chuyên đề: “Quán triệt đường lối, quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng trong tình hình hình hiện nay” (PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ); “Tình hình sáng tác VHNT hiện nay” (nhà thơ Trần Đăng Khoa), “Kỹ năng viết bài PBVHNT” (PGS.TS Phan Trọng Thưởng), “Thông tin về tình hình Điện ảnh, Âm nhạc, Múa” (TS Ngô Phương Lan, Nhạc sĩ Cát Vận, PGS.TS Trần Mạnh Tiến).

Các học viên tại lớp tập huấn.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, lớp tập huấn sẽ  kết thúc vào chiều 14-11, sau chuyến tham quan Khu di tích Kim Liên, Truông Bồn, Nghệ An.

Phan Trung Hiếu
.
.
.