Nâng cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Thứ Tư, 22/10/2014, 01:28
“Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lên tầm cao mới, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia” - Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever nhân dịp ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm hoan nghênh, chúc mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh hiện nay tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia còn rất lớn, trong thời gian tiếp theo, các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống di cư bất hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước; góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Giles Lever chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; mong muốn Bộ Công an Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngài Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác của mình; chúc mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và Việt Nam với Bộ Công an Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước; góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt giữa Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và Việt Nam lên tầm cao mới

V.H.
.
.
.