Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Nâng cao nhận thức của các bộ, ngành trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Thứ Tư, 21/08/2013, 09:12
Sáng 20/8, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam nêu rõ: Công tác người cao tuổi đã được các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội quan tâm, triển khai thực hiện khá toàn diện, phong phú và thiết thực. Nhờ vậy, đời sống người cao tuổi ngày càng được chăm lo tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Người cao tuổi ngày càng có điều kiện tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đạt được trong hoạt động chăm sóc và phát huy vao trò người cao tuổi trong cộng đồng; khẳng định việc chăm lo cho người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, rà soát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, đảm bảo các chính sách đến được đúng đối tượng; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 và các đề án liên quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác người cao tuổi; quan tâm thực hiện chính sách trợ cấp, khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chính sách miễn, giảm giá vé giao thông công cộng, vé tham quan các di tích văn hóa, bảo tàng lịch sử, danh lam thắng cảnh đối với người cao tuổi…

PV
.
.
.