Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 31/07/2015, 14:42
Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện tội phạm tham nhũng tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm – là công tác trọng tâm được đề ra tại Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 31/7.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng lãng phí Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Chí, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác  phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt nhiều kết quả tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân  đã thụ lý điều tra hàng trăm vụ án, bị can phạm tội về tham nhũng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng…

Việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện đúng quy trình, giải quyết dứt điểm; nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được dư luận đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử. Quá trình điều tra các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, chưa phát hiện để lọt tội phạm…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí đánh giá cao những kết quả lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mong muốn trong thời gian tới lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu rõ trong thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiến hành rà soát, tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản, tạo hành lang pháp lý để công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó chú trọng thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra, tổ chức cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, nâng cao nhận thức, tự giác nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác Công an, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Việt Hưng
.
.
.