Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin để định hướng dư luận xã hội

Thứ Tư, 20/03/2013, 00:25
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương (TW) phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông (TT-TT) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013. Đến dự, có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng BTG TW; đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan TW, đại diện thường trực các tỉnh, thành ủy cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ TT-TT báo cáo tình hình công tác báo chí năm 2012 và các tham luận của đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành v.v…

Theo đó, tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Trên thế giới suy giảm tăng trưởng kinh tế liên tục kéo dài; chính trị mất ổn định ở nhiều khu vực; tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, nguy cơ xung đột có chiều hướng gia tăng ở nhiều nơi, trong đó có biển Đông liên quan các quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong nước, có nhiều khó khăn như nợ xấu, hàng tồn kho; công tác đấu tranh chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực chưa đạt kết quả như mong muốn. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”. Những vấn đề trên tác động trực tiếp đến tình hình chính trị, đời sống kinh tế - xã hội, tư tưởng xã hội.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại,..

Những tháng đầu năm 2013, báo chí tập trung tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc và công tác đối ngoại. Trong điều kiện khó khăn, hệ thống báo chí vẫn chủ động, nỗ lực vươn lên, phát triển cả về số lượng, chất lượng đội ngũ, điều kiện, phương tiện làm việc. Đến tháng 2/2013, cả nước có 812 cơ quan báo chí in với 1.084 ấn phẩm; 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề; hơn 19.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác báo chí 2012: khuynh hướng thoát ly tôn chỉ, mục đích, thương mại hóa chậm được khắc phục; chưa quan tâm phát hiện, biểu dương nhân tố tích cực; nội dung một số ấn phẩm phụ thiếu tầm văn hóa; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch chưa thật sắc bén; xử lý thông tin của cơ quan chỉ đạo, quản lý và báo chí có lúc thiếu nhạy cảm; một bộ phận phóng viên, biên tập viên thiếu tính chuyên nghiệp; có người vi phạm đạo đức nghề nghiệp, pháp luật,…

Các đại biểu cũng thảo luận, tập trung phân tích các nguyên nhân hạn chế, thiếu sót, nhất là nguyên nhân chủ quan và nêu các bài học kinh nghiệm; bàn giải pháp khắc phục. Theo đó, thời gian tới, báo chí cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt việc phối hợp giữa công tác chỉ đạo với công tác quản lý Nhà nước; gắn bó hơn với thực tiễn; chủ động, sáng tạo trong xử lý thông tin trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng qui trình tác nghiệp.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin để định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, nhạy cảm; thực hiện qui hoạch tổng thể báo chí, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, bất cập, lãng phí trong lĩnh vực báo chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của báo chí nước ta trong năm 2012; nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí năm 2013.

BTG TW, Bộ TT-TT đã khen thưởng một số đơn vị, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, kinh tế; tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa năm 2012.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã phân tích, nhấn mạnh và làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong năm 2013; những vấn đề về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đồng chí yêu cầu: ngay sau hội nghị, các cơ quan báo chí cần thể hiện quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao hơn, triển khai một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013

Thanh Hằng
.
.
.