Sốc với con số hơn 1.500 vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam

Thứ Sáu, 17/04/2015, 17:01
Ngày 17/4, Học viện CSND phối hợp với Văn phòng Dự án Tổ chức trẻ em Rồng Xanh tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Xâm hại tình dục trẻ em trẻ em ở Việt Nam, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống”.

Hội thảo đã đưa ra những con số báo động: Chỉ riêng trong năm 2014, toàn quốc đã phát hiện 1.885 vụ xâm hại trẻ em, gồm 2.073 đối tượng gây án. Có 1.931 trẻ em bị xâm hại (281 nam và 1.650 nữ), trong đó số vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ngày càng nhiều với 1.544 vụ, chiếm hơn 80% tổng số vụ xâm hại trẻ em. 

Còn theo một báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thì tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng có diễn biến phức tạp. Năm 2010 đã xảy ra 867 vụ, 923 đối tượng; năm 2011 xảy ra 940 vụ, 1.025 đối tượng; năm 2012 xảy ra 1.209 vụ, 1.278 đối tượng; năm 2013 xảy ra 1.326 vụ, 1.407 đối tượng.

Các đại biểu đang thảo luận về nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em tại hội thảo. 

Số nạn nhân bị xâm hại tình dục là nam cũng có dấu hiệu gia tăng, báo động sự suy đồi đạo đức, trong đó không ít vụ xảy ra ở địa bàn nông thôn, do điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ tập trung thời gian mưu sinh, ít có thời gian quan tâm đến con cái.

Tại hội thảo, các tham luận đã chỉ ra rằng, xâm hại tình dục trẻ em đang là hồi chuông báo động cho sự suy đồi đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội. 

Đồng thời, tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý đã phân tích góc độ tội phạm học, các đặc điểm đặc trưng của tình hình trẻ em bị xâm hại tình dục, phân tích những sơ hở thiếu sót trong hệ thống pháp luật; phân tích hệ thống pháp luật và các hành vi xâm hại tình dục trẻ em ở một số quốc gia trên thế giới để chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm và bài học kinh nghiệm trong phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, từ đó đề ra các giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này…

Tuấn Minh
.
.
.