Mỹ tài trợ Việt Nam phòng chống và ứng phó cúm gia cầm

Thứ Tư, 27/05/2009, 18:38
Chính phủ Mỹ vừa tài trợ cho Việt Nam 4.000 bộ dụng cụ bảo hộ cá nhân và 100 thùng bột sinh phân huỷ, đủ để pha chế hơn 20.000 lít chất khử khuẩn, nhằm giúp cán bộ y tế ứng phó nhanh chóng với nguy cơ xảy ra các đợt bùng phát cúm gia cầm hoặc cúm H1N1 mới.

Gói trợ giúp trị giá hơn 57.000 USD do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện được cung cấp theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và được Tổ chức Nông - Lương Liên hiệp quốc hỗ trợ kỹ thuật. Hiện các bộ dụng cụ bảo hộ và hoá chất đang được chuyển đến chi cục thú y tại 10 tỉnh, thành trên toàn quốc. Đây là các địa phương có nguy cơ xảy ra cúm gia cầm cao nhất hoặc có nhu cầu lớn nhất về các thiết bị nói trên, bao gồm: Cần Thơ, Hà Nam, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Quang Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Nguyên và Trà Vinh.

Trang phục bảo hộ được dùng cho các địa phương có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn sự tiếp xúc giữa người và virus cúm gia cầm H5N1. Tại Việt Nam, bộ dụng cụ này sẽ được cung cấp cho các cán bộ ứng phó dịch và những người tham gia vào công tác xác định và kiểm soát H5N1 hoặc H1N1 sử dụng.

Sử dụng trang phục bảo hộ giúp giảm nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang động vật và từ động vật sang người khi thực hiện các hoạt động ứng phó với dịch, bao gồm tiêu huỷ gia cầm nhiễm bệnh và khử khuẩn tại khu vực nuôi. Bộ dụng cụ và hoá chất trên rất cần thiết cho việc khử khuẩn một cách đầy đủ, thích hợp tại các trang trại có xảy ra các đợt bùng phát dịch. Điều này cũng sẽ giúp ngăn ngừa dịch không lây lan sang các khu vực lân cận

PV
.
.
.