Một cô gái chết trước khi lấy chồng ngoại

Thứ Sáu, 31/08/2007, 14:09
Lên TP HCM cùng một người đàn ông Hàn Quốc sau lễ kết hôn hôm 16/8, hôm 23/8, chị Dễ trở về quê và đi thăm bà con. Ngày 27/8, xác chị Dễ được phát hiện...

Cuối giờ chiều 30/8, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Thanh Nhã - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Cần Thơ cho biết, vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi và hiện trường cách dốc cầu Tân Quy khoảng 3 km - nơi phát hiện xác cô Nguyễn Thị Dễ (23 tuổi, ngụ ấp Tân Quy, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định, nạn nhân chết do ngạt thở.

Người nhà của nạn nhân cho biết, vào ngày 16/8 vừa qua, Dễ có làm lễ kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc tên là Kim Sang Bong. Sau lễ đính hôn, vợ chồng Dễ dắt nhau lên TP HCM và Dễ trở về quê vào ngày 23/8.

Sau đó, chị Dễ đi thăm người bà con ở phường Phước Thới (Ô Môn) thì không thấy trở về nhà, đến ngày 27/8 thì phát hiện thi thể chị ở địa điểm trên

N.G.
.
.
.