Mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Thứ Năm, 19/07/2012, 00:45
Phát biểu tại lễ kỷ niệm , thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao của Lào, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, được trải qua biết bao thử thách, được vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của những anh hùng, chiến sỹ và nhân dân hai nước nhiều thế hệ, trở thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng để lại cho con cháu mai sau. Đồng chí khẳng định, như câu nói của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính yêu: “Tình hữu nghị anh em và tình chiến đấu Lào - Việt là viên ngọc quý, là tài sản vô giá của hai nước”…

Sáng 18/7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự buổi lễ. Về phía bạn Lào, có đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm Việt Nam; đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao và đồng chí Phanduangchith Vongsa, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Trong diễn văn tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

>> TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao của Lào, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước, được trải qua biết bao thử thách, được vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của những anh hùng, chiến sỹ và nhân dân hai nước nhiều thế hệ, trở thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng để lại cho con cháu mai sau. Đồng chí khẳng định, như câu nói của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản kính yêu: “Tình hữu nghị anh em và tình chiến đấu Lào - Việt là viên ngọc quý, là tài sản vô giá của hai nước”, Đảng và Nhà nước Lào sẽ làm hết sức mình, chủ động và nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các Hiệp ước, Hiệp định, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời quan tâm thúc đẩy và chỉ đạo sát sao các Bộ, ngành Trung ương và địa phương với ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị gắn liền với việc trao đổi kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn giữa hai Đảng, hai Nhà nước và tăng cường hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ trên các lĩnh vực. Đồng thời, nỗ lực phối hợp với phía Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật giữa hai nước đến năm 2020.

* Trưa 18/7, ngay sau lễ mít tinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít. Hoan nghênh kết quả hội đàm của Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng kết quả hội đàm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên mọi lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào anh em. Sau buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì tiệc chiêu đãi Phó Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Lào

Việt Hưng - Huyền Chi
.
.
.