Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp xúc công nhân trong các khu công nghiệp

Thứ Ba, 07/04/2015, 10:22
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa công bố kế hoạch tổ chức chương trình tiếp xúc các tầng lớp nhân dân năm 2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, mục đích của việc tiếp xúc các tầng lớp nhân dân là nắm tình hình đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân ở cơ sở trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khảo sát, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kết quả việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam các cấp để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước cũng như phục vụ nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận.

Về đối tượng của chương trình tiếp xúc, MTTQ Việt Nam cho biết sẽ tiếp xúc đồng bào các dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số ở các địa bàn còn khó khăn; nhân dân ở các vùng tái định cư, nhất là ở dự án thủy điện; đồng bào tín đồ và các chức sắc tôn giáo, đặc biệt là 13 tôn giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân; lực lượng công nhân, lao động trong các khu công nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Theo kế hoạch, trung tuần tháng 4 và 5-2015, các đoàn tiếp xúc sẽ bắt đầu làm việc, ở mỗi địa phương tiếp xúc từ 2-3 ngày, đặc biệt sẽ lựa chọn những địa phương trong thời gian qua chưa có các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đến thăm.

Dự kiến có 6 đoàn làm việc, bao gồm tại TP HCM, Gia Lai và Kon Tum, Thanh Hóa và Nghệ An, Sơn La và Hòa Bình, Bắc Kạn và Cao Bằng, Tiền Giang và Vĩnh Long.

PV (theo VOV)
.
.
.