Mang súng bắn đạn bi hỗn chiến vì khoản nợ 2 triệu đồng

Thứ Năm, 19/06/2014, 10:23
Ngày 18/6, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đây là nhóm đối tượng lưu manh, đa số đều có tiền án và sử dụng súng, dao để “nói chuyện” việc nợ nần.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, Bùi Thị Hiền, trú tại Hoàng Mai (Hà Nội) có nợ của Đinh Văn Kỳ (25 tuổi), trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy 2 triệu đồng. Cuối tháng 5, Hiền có nhã ý trả số tiền đã nợ và hẹn Kỳ tại quán 816 đường Láng. Trước khi đi đến đó, Hiền nhờ Hoàng Anh Tú (34 tuổi) (1 tiền án, trú tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông) đi cùng, đồng thời Tú gọi thêm Nguyễn Văn Lợi (32 tuổi) (1 tiền án, trú tại huyện Mỹ Đức); Nguyễn Tiến Cử (20 tuổi), trú tại Ứng Hòa, Hà Nội và 6 thanh niên khác “hộ tống” đến quán 816 với lời nhắn nhủ “Nếu bọn nó láo thì đánh”.

Tại đây, Hiền, Tú, Lợi, Cử đi vào quán gặp nhóm của Kỳ, Nguyễn Việt Dũng, Vũ Quang. Tàn cuộc trả nợ, mọi chuyện tưởng xong xuôi thì lại “nổ” ra cuộc khẩu chiến mâu thuẫn giữa hai bên. Lo sợ đối phương ra tay trước, Kỳ gọi trợ thủ phía ngoài cầm xẻng lao vào đánh Cử. Thấy bạn gặp nguy, Lợi rút khẩu súng (dạng súng bắn đạn bi) đã chuẩn bị từ trước định bắn nhưng bị Kỳ dùng dao tông chém nhiều nhát.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Từ bên ngoài, Tú và nhóm thanh niên dùng dao tông xông vào quán đuổi đánh Kỳ, Quang, Hào chạy dọc đường Láng hướng Cầu Giấy, khi đó Cử lấy 1 dao tông chém 2 phát vào đầu, tay của Quang. Trong quá trình đuổi theo, nhóm của Tú còn chửi bới, gây náo loạn, mất an ninh trật tại khu phố.

Hiện Công an quận Đống Đa đã khởi tố 4 đối tượng gồm Đinh Văn Kỳ, Hoàng Anh Tú, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Tiến Cử (20 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục củng cố tài liệu truy bắt các đối tượng liên quan làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, sớm đưa ra xét xử điểm phục vụ răn đe phòng ngừa chung

Hiền - Hòa
.
.
.