Lực lượng CAND trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Chủ Nhật, 29/03/2015, 17:08
Ngày 29/3 tại TP HCM, Bộ Công an và Thành ủy - UBND TP HCM đã phối hợp tổ chức hội thảo “Vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM giai đoạn 1945 - 2015”.
Dự hội nghị có nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết; Đại tướng, GS TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng.

Dự hội thảo còn có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Bùi Quang Bền, Bùi Văn Thành cùng lãnh đạo một số bộ ngành TW, lãnh đạo Thành ủy - UBND TP HCM; các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Bộ Công an, nhân chứng lịch sử và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử…

Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định, lực lượng Công an Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trước đây và CA TP HCM hiện nay luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao; chấp nhận thử thách, hiểm nguy, vượt qua mọi gian khó bằng lòng dũng cảm, sự mưu trí, tính năng động sáng tạo; đã có hàng ngàn cán bộ chiến sỹ đổ máu xương, hy sinh anh dũng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng chủ lực, nòng cốt trong đấu tranh trấn áp, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ ANCT, TTATXH, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố.

Do đó, hội thảo này là dịp để một lần nữa tôn vinh truyền thống anh hùng của lực lượng CAND trong đó có CA TP HCM; tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, các bậc lãnh đạo, Công an lão thành và cán bộ chiến sỹ Công an của thành phố đã công hiến cả đời mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc…
Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng lãnh đạo TP HCM thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng.

Thay mặt đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đánh giá cao sáng kiến của Thành ủy - UBND TP HCM trong việc phối hợp với Bộ Công an tổ chức hội thảo này.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện, 70 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến cũng như thời bình, lực lượng CAND nói chung, CA TP HCM nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội thảo.

Lực lượng CAND luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các ngành các cấp nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tận tụy, sáng tạo trong công tác, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; làm thất bại mọi âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Từ các tổ chức tiền thân là “Đội tự vệ đỏ”, “Đội tự vệ công nông” “Quốc gia Tự vệ cuộc”,  Công an đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, An ninh T4 trước đây, CA TP HCM ngày nay đã luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng; vừa chiến đấu, vừa xây dựng trưởng thành, diệt ác, phá kìm, bảo vệ cơ sở, căn cứ địa cách mạng, làm thất bại các chiến lược chiến tranh thâm độc, xảo quyệt của Mỹ - Ngụy, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ Trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí chủ trì hội thảo.

Thời kỳ hòa bình, xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, CA TP HCM tiếp tục chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với lực lượng quân sự địa phương, các cấp các ngành và dựa vào dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm vững chắc an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển TP HCM thành một đô thị đặc biệt, có vị trí kinh tế, chính trị quan trọng của cả nước.

Chính vì vậy, theo đồng chí Bộ trưởng, hội thảo khoa học này là dịp để ôn lại truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND; bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu cũng như các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, TW Cục miền Nam, Ban An ninh TW Cục miền Nam, lãnh đạo Bộ Công an và các cấp ủy đảng, chính quyền TP HCM qua các thời kỳ, các anh hùng liệt sỹ, đồng chí đồng bào đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc.

Đây cũng là dịp để lực lượng Công an cả nước bày tỏ sự trân trọng biết ơn các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, ngành, đoàn thể quần chúng đã chở che, đùm bọc, giúp đỡ hỗ trợ lực lượng CAND nói chung, CA TP HCM nói riêng.

Vì vậy đồng chí Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu tiếp tục bổ sung thông tin, tư liệu, tài liệu, hiện vật cũng như cung cấp thêm các luận cứ khoa học nhằm làm rõ hơn các dấu mốc, sự kiện lịch sử trong suốt quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cũng như những đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung, CA TP HCM nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn TP HCM.  

Đức Thắng
.
.
.