Lực lượng CAND - QĐND: Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 21/11/2012, 00:18
Chiều 20/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương (TW) Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Quân ủy Trung ương (QUTW) thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”; lực lượng Công an nhân dân (CAND) và QĐND Việt Nam luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội nghị giao ban giữa Đảng ủy CATW và QUTW là dịp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; đồng thời để Đảng ủy CATW và QUTW trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình mới, những cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng lực lượng CAND, QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Tại Hội nghị, Trung tướng Mai Quang Phấn và Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trình bày báo cáo của QUTW và Đảng ủy CATW về kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, lực lượng CAND, QĐND đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tốt. Trong chỉ đạo cũng như trong tổ chức thực hiện, lực lượng Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương đã gắn kết, lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết TW; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Qua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) tự soi lại bản thân, tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và đạo đức, lối sống; ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong công tác được nâng lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao những kết quả lực lượng CAND, QĐND đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh thời gian tiếp theo, lực lượng CAND, QĐND cần phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với quần chúng nhân dân. Trên cơ sở Quy định của Ban Bí thư, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng CAND, QĐND cần ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt gắn với những điều đảng viên không được làm, các quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy ước của tập thể, cộng đồng dân cư. Hằng năm sơ kết, đánh giá việc thực hiện trong kiểm điểm công tác cuối năm; tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lực lượng thanh niên CAND và QĐND; xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt cho Đảng và hệ thống chính trị trong tương lai, đặc biệt là ở các địa phương, cơ sở, tạo nền tảng đạo đức lâu bền trong xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền; phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, những sáng kiến tốt để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiên tiến; động viên CBCS, đảng viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Việt Hưng
.
.
.