Lực lượng An ninh điều tra đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 29/12/2011, 08:32
Ngày 28/12, lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31/12/1951 - 31/12/2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, phái viên của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

60 năm qua, lực lượng An ninh điều tra (ANÐT) đã chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG).

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, lực lượng ANĐT đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, qua đó, đã góp phần thiết lập kỷ cương trên lĩnh vực kinh tế; bảo vệ lợi ích, tài sản của Nhà nước, lợi ích quốc gia Việt Nam ở nước ngoài. Với những chiến công đã đạt được, lực lượng ANĐT đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:  3 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 7 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Quân công các hạng; kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, lực lượng ANÐT đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Bằng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng An ninh điều tra. Ảnh: Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc lực lượng ANĐT đã đạt được trong 60 năm qua.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, lực lượng ANĐT tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong giai đoạn hiện nay, từ đó có sự chuyển hướng, đổi mới về tư duy và phương pháp công tác cho phù hợp. Chú trọng nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của cơ quan ANĐT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ ANĐT có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết khác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu lực lượng ANĐT cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng trong, ngoài lực lượng Công an, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Việt Hưng
.
.
.