Liên tục phát hiện nhiều ổ mỹ phẩm lậu tại Hà Nội

Thứ Năm, 11/10/2007, 17:39
Trong 2 ngày liên tiếp, Công an TP Hà Nội và Chi cục Quản lý thị trường TP đã phát hiện ra nhiều tấn mỹ phẩm lậu được chuyển về chuẩn bị "phục vụ nhân dân Thủ đô".

11h30 trưa nay, 11/10/2007, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 15 - CATP Hà Nội) phối hợp cùng CA phường Cửa Nam kiểm tra xe tải BKS 29Y- 9852, đang dừng trước khu vực gần Ga Hà Nội để bốc dỡ hàng.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe chở khoảng 1,5 tấn mỹ phẩm gồm các loại: kem dưỡng da, sửa rửa mặt, dầu gội đầu, xà phòng... được dán các nhãn mác nổi tiếng: Pond's, Nivea, Olay...

Hai người ngồi trên xe lúc đó là Phạm Tiến Phong, 22 tuổi, quê ở Bắc Giang và Nguyễn Ngọc Tú 28 tuổi, quê ở Đáp Cầu, Bắc Ninh đã không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc hàng hóa.

Theo lời khai của hai người này, xe hàng được chở từ Bắc Giang về Hà Nội bán.

Xe chở mỹ phẩm từ Bắc Giang về Hà Nội.

Trước đó, ngày 9/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ phối hợp Quản lý thị trường TP tiến hành kiểm tra tại cửa hàng và kho 95 Ngô Gia Tự, Hà Nội do Hoàng Thị Lan, 32 tuổi, ở 63 Ngô Gia Tự làm chủ cửa hàng.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện có nhiều loại mỹ phẩm nước ngoài sản xuất, gồm thuốc nhuộm tóc dầu gội đầu, xả tóc.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ 17 thùng gồm 508 sản phẩm là mỹ phẩm các loại. Kiểm tra tại kho của bà Lan, tổ công tác cũng lập biên bản thu giữ 3.225 kg mỹ phẩm.

Đây là các loại mỹ phẩm được bà Lan khai nhận là mua trôi nổi trên thị trường, tổng số trị giá lô hàng khoảng 250 triệu đồng

Hoàng Thắng
.
.
.