Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thứ Tư, 02/12/2009, 08:50
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Hội CCB Việt Nam tròn 20 tuổi, biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội CCB Việt Nam. Tổng Bí thư đề nghị các cấp hội cần tiếp tục động viên mạnh mẽ hơn nữa phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng Hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở...

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV và Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (6/12/1989 – 6/12/2009), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng thời kỳ đổi mới; các tướng lĩnh Quân đội; hơn 400 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội CCB Việt Nam và đông đảo CCB 63 tỉnh, thành phố đã dự lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm còn có Đoàn đại biểu Hiệp hội CCB Quốc gia Lào và Đoàn đại biểu Hội CCB Campuchia.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 20 năm phấn đấu, trưởng thành của Hội; khẳng định Cựu chiến binh Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững niềm tin và lý tưởng, vượt qua khó khăn và thử thách, xứng đáng với 8 chữ vàng: Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chụp ảnh chung với các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Hội CCB Việt Nam tròn 20 tuổi đồng thời biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua. Hội đã không ngừng phát triển, xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp. Hội luôn coi trọng giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực chăm lo bồi dưỡng hội viên nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, giữ gìn và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước không ngừng phát triển... Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội CCB Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với CCB và công tác CCB. Chú trọng tăng cường lãnh đạo, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các cấp hội cần tiếp tục động viên mạnh mẽ hơn nữa phong trào CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xoá đói, giảm nghèo nhanh và vững chắc, đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối tượng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, cựu chiến binh là người dân tộc thiểu số, thương binh, bệnh binh; xây dựng Hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn mới.

Đại tướng Lê Văn Dũng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại tướng Lê Văn Dũng đã gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam lên Lá cờ truyền thống của Hội.

Chiều cùng ngày, Hội CCB Việt Nam cũng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành đoàn thể; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động cùng hơn 400 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho phong trào thi đua của toàn Hội. Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV nhằm tổng kết phong trào thi đua trong 5 năm qua, tôn vinh và biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phong trào thi đua 5 năm tới nhằm động viên hội viên toàn Hội CCB Việt Nam hăng hái tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Việt Hưng - Đăng Trường
.
.
.