Lãnh đạo các Bộ, ngành chúc mừng lực lượng CAND nhân Ngày truyền thống

Thứ Hai, 20/08/2012, 00:52
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2012), ngày 17 và 18/8, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và TP Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an.

Ngày 17/8, Đoàn Viện KSND tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao làm đại diện; Đoàn Báo Nhân dân do đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân làm đại diện; đồng chí Nguyễn Nam Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam… đã đến chúc mừng. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thân mật tiếp Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đại diện các Đoàn đến chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng CAND khẳng định những thành tích, chiến công của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn tình cảm của các bộ, ngành trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng bày tỏ lòng tri ân đối với đồng bào, đồng chí, những người đã hy sinh, đóng góp, giúp đỡ lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự…

Thượng trướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thân mật các Đoàn đến chúc mừng lực lượng CAND nhân Ngày truyền thống.

Chiều 18/8, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đến thăm và chúc mừng lực lượng CAND nhân ngày truyền thống.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung khẳng định, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã góp phần to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định đất nước, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh thời gian qua, lực lượng Công an và lực lượng Quân đội đã trở thành một khối gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh thời gian tới, sẽ tiếp tục đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội quyết tâm cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới; giữ vững truyền thống tốt đẹp giữa hai lực lượng…

Chiều cùng ngày, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tới thăm, chúc mừng lực lượng CAND. Đồng chí Hà Minh Huệ đề nghị lực lượng CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống vi phạm và tội phạm, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan báo chí nói chung trong thời gian qua đối với các hoạt động của lực lượng CAND; đồng thời khẳng định báo chí nói chung và Báo Nhân dân nói riêng luôn là món ăn tinh thần, giúp bổ sung, trau dồi kiến thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng. Đồng chí mong muốn tới đây, các cơ quan báo chí trong cả nước quan tâm hơn nữa đến việc phản ánh các phong trào thi đua trong CAND, cũng như động viên, huy động sức mạnh của xã hội hợp sức với lực lượng Công an làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Đến thăm và chúc mừng Bộ Công an nhân dịp 67 năm Ngày truyền thống còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam, các Ban của Trung ương Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan truyền thông, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước…

Tiếp các đoàn khách, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thứ trưởng Bùi Quang Bền chân thành cảm ơn và khẳng định lực lượng CAND luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân

Trần Xuân
.
.
.