Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Nouhak Phoumsavan

Thứ Bảy, 13/09/2008, 09:57
Sáng 12/9, Đại Sứ quán Lào tại Hà Nội tổ chức lễ viếng đồng chí Nouhak Phoumsavan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHDCND Lào, nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu và nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tới Đại sứ quán Lào đặt vòng hoa, viếng đồng chí Nouhak Phoumsavan. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa chia buồn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đặt vòng hoa viếng đồng chí Nouhak Phoumsavan tại Đại sứ quán Lào ở Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nouhak Phoumsavan, một trong những nhà sáng lập Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các bộ tộc Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc và phồn vinh của đất nước, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân các bộ tộc Lào".

"Đồng chí là người bạn lớn thân thiết của nhân dân Việt Nam, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trước tổn thất to lớn này, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân các bộ tộc Lào và gia quyến đồng chí Nouhak Phoumsavan lời chia buồn sâu sắc nhất".

Đoàn đại biểu của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dẫn đầu tới đặt vòng hoa, viếng đồng chí Nouhak Phoumsavan

Đ.T.
.
.
.