Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp, hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thứ Tư, 11/09/2013, 21:39
* Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Chiều 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp và khẳng định thành quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định Chính phủ Singapore luôn coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hàng không; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Singapore sang thăm Việt Nam và bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Lý Hiển Long, chúc mừng những thành tựu to lớn của Singapore; hoan nghênh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Singapore là một trong các đối tác hàng đầu. Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa việc hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore trong chuyến thăm. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư cho rằng, việc lập quan hệ Đối tác Chiến lược sẽ tạo cơ sở vững chắc và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy và mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.  Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Singapore đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/9.

Chiều 11/9, lễ đón chính thức Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long. Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long cùng đoàn đại biểu cấp cao của Singapore sang thăm chính thức Việt Nam; coi đây là một biểu hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó và tin cậy giữa hai nước, đồng thời là sự kiện quan trọng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2013).

Trao đổi về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước; nhất trí cho rằng hai bên cần duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kể cả hợp tác giữa hai Đảng và hai Quốc hội; ủng hộ việc xúc tiến thành lập Hội Hữu nghị tại mỗi nước nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cơ sở Hiệp định về Hợp tác Quốc phòng (2009) và Thỏa thuận Hợp tác về Phòng chống tội phạm xuyên Quốc gia (ký 2006, gia hạn 2012); hoan nghênh việc hai nước vừa ký kết Bản Thỏa thuận về Cứu hộ Tàu ngầm và Bản Ghi nhớ về Chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như chế biến thủy sản, rau quả sạch, công nghệ gen, lai tạo giống…; ghi nhận các đề nghị của Việt Nam về tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam như nông, lâm, thủy hải sản, dệt may được tiếp cận thị trường Singapore nhằm tiến tới thương mại cân bằng hơn, và về hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường thế giới và chuỗi cung ứng toàn cầu

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, Liên hợp quốc.

Hai Thủ tướng cũng chia sẻ quan điểm về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh đoàn kết, vai trò tích cực của ASEAN, đồng thời đề cao các nguyên tắc chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố 6 điểm của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước LHQ về Luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC và sớm xây dựng COC. 

Buổi hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Trên cơ sở các thành tựu quan trọng đạt được giữa hai nước trong 40 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã long trọng tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore thành Đối tác Chiến lược. Nội hàm Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore bao trùm 5 trụ cột, gồm làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác kinh tế; nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác (giáo dục, pháp luật, y tế, văn hóa-nghệ thuật-thể thao); và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Kết thúc buổi hội đàm, hai Thủ tướng đã ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, gồm 27 điểm.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng cũng đã chứng kiến Lễ giới thiệu bộ tem chung Việt Nam - Singapore phát hành nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước

PV (Theo Bộ Ngoại giao)
.
.
.