Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Ba, 29/07/2014, 08:57
Chiều 28/7, đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014), Đoàn Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng hoa, chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

Cùng tham dự Đoàn có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Văn Pháp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và xây dựng phong trào quần chúng; đại diện Ban Cán sự Công đoàn CAND... Đón Đoàn Bộ Công an có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch...

Thượng tướng Bùi Văn Nam Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu, chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng LĐLĐ Việt Nam, những người lao động, giai cấp công nhân Việt Nam, cán bộ, công nhân viên chức, những người làm công tác Công đoàn nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7. Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, quá trình 85 năm phát triển của đất nước đều có dấu ấn của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn đã đóng góp nhiều thành tích trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn là tổ chức mang bản chất cách mạng, là đại diện hợp pháp duy nhất cho quyền, lợi ích của người lao động và thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thượng tướng Bùi Văn Nam Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tặng hoa, chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động tham gia xây dựng và hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến giai cấp công nhân và người lao động; tích cực tham gia vào Hiến pháp sửa đổi năm 2013, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã luôn quan tâm, chỉ đạo Công đoàn CAND hoạt động có hiệu quả; luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân giữ vững toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam ngày càng vững mạnh, tươi đẹp hơn...

Thay mặt Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy CATW, Bộ Công an đối với hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam nói chung, Công đoàn CAND nói riêng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng mong muốn Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động của Công đoàn CAND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ làm công tác Công đoàn và người lao động; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và luôn chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động... để Công đoàn CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh...

Hiếu Quỳnh
.
.
.