Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai công tác năm 2012

Chủ Nhật, 25/12/2011, 11:42
Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Hậu cần - Kỹ thuật CAND năm 2011; triển khai Chương trình công tác năm 2012, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Tổng cục IV xây dựng định mức cho từng lực lượng để cấp phát trang thiết bị, quân trang hợp lý, phục vụ tốt công tác, chiến đấu.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu dự Hội nghị tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Công an tỉnh Hà Nam:

Ngày 24/12, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hậu cần - Kỹ thuật CAND năm 2011; triển khai Chương trình công tác năm 2012. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Công an…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: Hiếu Quỳnh.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương những thành tích, cố gắng của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV), nêu rõ, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND có phần đóng góp xứng đáng của lực lượng làm công tác HCKT CAND.

Thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu, Tổng cục IV thấm nhuần, thực hiện tốt tinh thần của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 67 với chủ đề năm 2012 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trách nhiệm của Tổng cục IV trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ đề ra năm 2012 là rất nặng nề, Tổng cục IV cần cụ thể hóa những nhiệm vụ trên. Tiếp tục chấn chỉnh công tác kế hoạch, đầu tư, tập trung vào những việc trọng tâm, trọng điểm, vào những công trình lớn. Tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thông thoáng thực hiện những dự án. Xây dựng định mức cho từng lực lượng để cấp phát trang thiết bị, quân trang hợp lý, phục vụ tốt công tác, chiến đấu. Tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng, đoàn kết nội bộ, xây dựng quy chế, quy trình công tác, nhất là khâu bố trí cán bộ, và chi tiêu tài chính minh bạch, công khai...

* Ngày 24/12, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức tổng kết công tác và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2011, triển khai công tác năm 2012. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2011, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Công an tỉnh được triển khai với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp mới, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, là động lực góp phần thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, phạm pháp hình sự giảm 4,43%, trọng án giảm 12,8% so với năm 2010.

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các lực lượng Công an tỉnh cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tiếp tục triển khai quyết liệt, cụ thể, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình để chủ động đối phó với mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội cần liên tiếp mở các đợt tấn công phòng chống tội phạm, phát huy, nhân rộng hiệu quả các phong trào: “xã không ma túy”, “trường học không ma túy”...

Với những thành tích đạt được năm 2011, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho một tập thể, 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 8 tập thể, 6 cá nhân; 147 lượt tập thể, 786 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua năm 2011, Công an tỉnh Hà Nam được Bộ Công an tặng Cờ Đơn vị thi đua xuất sắc.

Thứ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị tại Tổng cục An ninh I và tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên

Chiều 23/12, Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2012 của Tổng cục An ninh I – Bộ Công an đã diễn ra tại Hà Nội. Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Việt Hưng.

Năm 2011, tập thể cán bộ, chiến sĩ Tổng cục An ninh I đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ bước sang năm mới 2012, để góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANQG trong tình hình mới, đòi hỏi Tổng cục An ninh I cần tiếp tục phát huy bản chất cách mạng; nắm chắc thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác an ninh; chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Tổ chức thực hiện tốt các Cuộc vận động và các phong trào thi đua trong lực lượng CAND, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước…

Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2011, Tổng cục An ninh I, Bộ Công an đã có:

- 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba: Cục Bảo vệ Chính trị 2; Thiếu tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 6.

- 3 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba: Cục Bảo vệ Chính trị 5; Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I; Trung tướng Hoàng Đức Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I.

* Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các dân tộc tỉnh Điện Biên nhân dịp Đoàn đến thăm Bộ Công an và tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế. Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo tóm tắt với Thứ trưởng về tình hình, kết quả của các đại biểu trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Năm qua, những người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các đại biểu, đồng thời biểu dương các kết quả đạt được của các già làng, trưởng bản, người có uy tín tỉnh Điện Biên trong việc góp phần giữ vững ANTT tại địa phương, từng bước ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo.

Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn, sau đợt tham quan này, các đại biểu về nói với đồng bào những điều mắt thấy, tai nghe, tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào giữ vững đoàn kết giữa các dân tộc, trong cộng đồng, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cảnh giác với luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lực lượng CAND cảm ơn và đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục giúp đỡ lực lượng CAND giữ vững ANCT-TTATXH, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

Anh Hiếu - Anh Sơn - Việt Hưng
.
.
.