Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Thứ Bảy, 16/07/2011, 09:29
Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) Vì An ninh Tổ quốc (ANTQ) 6 tháng đầu năm 2011. Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự, chỉ đạo Hội nghị. Tới dự còn có đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

6 tháng qua, PTTĐ Vì ANTQ của Công an TP Hà Nội đã bám sát mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thi đua, khen thưởng được các đơn vị kết hợp chặt chẽ với PTTĐ "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", phong trào "Người tốt, việc tốt"…

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Đại Quang trân trọng trao Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ Vì ANTQ.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng thành tích mà CBCS Công an TP Hà Nội đạt được trong 6 tháng qua. Nhất trí với nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011 của Công an TP Hà Nội, đồng chí Trung tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm là: Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho CBCS; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; chấn chỉnh kỷ luật, điều lệnh, chế độ báo cáo, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân.

* Trước đó, ngày 14/7, Thứ trưởng Trần Đại Quang đã đến thăm và làm việc với Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong thời gian tới, Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cần khẩn trương ổn định về tổ chức bộ máy, nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân TP Cần Thơ nói riêng, các tỉnh trong khu vực ĐBSCL nói chung.

Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội

Ngày 15/7, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương những thành tích mà Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã đạt được. Về công tác 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh: Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm, các yếu tố liên quan đến công tác đảm bảo ANTT để dự báo đúng tình hình, tạo thế chủ động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đổi mới cơ chế chỉ huy, chỉ đạo; điều chuyển, bố trí lại lực lượng cho phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn địa phương, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của cơ sở để chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng; tập trung làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng lực lượng, tăng cường đoàn kết, xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên Cờ truyền thống Cục C49.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 10 tập thể và 33 cá nhân của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân tặng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác giữ gìn TTATXH 6 tháng đầu năm của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính (QLHC) về trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ biểu dương những kết quả các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2011. Trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH cần chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TTATXH, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.    

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Ngày 15/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2011. Tới dự và chỉ đạo có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

6 tháng qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm (CSCĐ, CSĐN) các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả công tác và chiến đấu, góp phần đảm bảo tốt an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng CSCĐ thực hiện nghiêm túc chế độ ứng trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT thường xuyên cũng như đột xuất. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên được giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống của lực lượng CAND. Dù khó khăn gian khổ nhưng cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… 6 tháng qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, 1 cá nhân được Chủ tịch nước  tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân…

Phát biểu tại lễ sơ kết, thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung, CSCĐ, CSĐN nói riêng là rất nặng nề. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng CSCĐ cần nắm vững tình hình, đặc biệt là những vùng trọng điểm, các thành phố lớn; thường xuyên huấn luyện kỹ chiến thuật xử lý  các tình huống và hướng dẫn các địa phương; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND

Ngày 15/7, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2011; triển khai công tác  6 tháng cuối năm 2011. Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Minh Chính biểu dương thành tích của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong 6 tháng qua. Về công tác 6 tháng cuối năm 2011, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, Tổng cục cần tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy, cải cách hành chính... Chú trọng công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng; tiếp tục hoàn thiện bộ máy, tổ chức; công tác đào tạo, tuyển chọn cán bộ; công tác quản lý nhà nước về hậu cần - kỹ thuật; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng chiến lược liên quan đến lĩnh vực hậu cần - kỹ thuật...

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; lãnh đạo, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Tổng cục tiếp tục tăng cường đoàn kết, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 theo chương trình, mục tiêu đã đề ra…

Nhóm PV
.
.
.