Kỷ niệm trọng thể 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Tư, 16/10/2013, 22:11
Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức trọng thể kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.    

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ: Suốt chặng đường lịch sử 65 năm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Với những cống hiến cho cách mạng, ngành Kiểm tra Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Nhiều tập thể và cá nhân trong ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng nhì và hạng ba cho cáccá nhân tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương thành tích và những tiến bộ của ngành Kiểm tra, của các tập thể và cá nhân thuộc các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng từ Trung ương đến cơ sở trong 65 năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì tặng đồng chí Lê Hồng Liêm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Huân chương Độc lập hạng ba tặng đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Cờ thi đua, Bằng khen tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

PV
.
.
.