Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND

Thứ Ba, 19/04/2011, 07:44
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, đồng chí Phó Chủ tịch nước nêu rõ Bộ Công an cần chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài cho cơ quan Tham mưu và động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác Tham mưu…

Ngày 18/4, Bộ Công an đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2011). Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Hoàng Thanh Khiết, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TW Đảng; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, phái viên của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Ban Thi đua-Khen thưởng TW…

Về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vũ Thanh Hoa, Trợ lý Bộ trưởng; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ. Lễ mít tinh được truyền hình trực tuyến tới Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã ôn lại truyền thống lực lượng Tham mưu CAND, nêu rõ: Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, cơ quan Tham mưu Công an các cấp luôn khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong toàn bộ các mặt hoạt động của lực lượng CAND, công tác tham mưu luôn gắn với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trong mỗi chiến công của lực lượng CAND đều có phần đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu. Lực lượng Tham mưu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chỉ huy Công an các cấp về đường lối, chủ trương, chính sách và biện pháp trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND…

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống Văn phòng Bộ Công an.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, các tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Tham mưu CAND lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống. Phó Chủ tịch nước khẳng định 65 năm qua, lực lượng Tham mưu CAND đã đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng, phát triển vẻ vang của lực lượng CAND.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước chỉ đạo lực lượng Tham mưu CAND cần tiếp tục nêu cao cảnh giác, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược và chiến thuật, giúp lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành các mặt công tác, luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Trước mắt là tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phục vụ tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Để tiếp tục kiện toàn cơ quan Tham mưu, đồng chí Phó Chủ tịch nước nêu rõ cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tận tụy, sáng tạo trong công tác; chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước có chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài cho cơ quan Tham mưu và động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ làm công tác Tham mưu…

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Phó Chủ tịch nước và nêu rõ: Toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung, cán bộ, chiến sỹ Tham mưu CAND nói riêng nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc ANTT của đất nước và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ mít tinh, Bộ Công an đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Văn phòng Bộ Công an; tặng Huy chương Vì An ninh Tổ quốc, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang cho 108 cá nhân thuộc Văn phòng Bộ Công an; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 187 tập thể, 547 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác Tham mưu CAND, giai đoạn 2006-2010.

Công Gôn - A. Hiếu
.
.
.