Kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam

Thứ Tư, 07/11/2007, 09:13
Ngày 6/11, lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam đã kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống (7/11/1950 - 7/11/2007) và đón nhận Huân chương Hữu nghị, Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho cán bộ trong đơn vị. Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Thanh Hoa, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng (V26) Bộ Công an.

Sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang 57 năm qua của lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam (CS QLTG), Thiếu tướng Phạm Đức Chấn nêu rõ để hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc; nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức tổ chức, kỷ luật; kiên trì giáo dục, cảm hoá phạm nhân, trại viên, học sinh (PNTVHS) nhận rõ tội lỗi, tự giác cải tạo tiến bộ thành người có ích. Qua đó, hàng vạn phạm nhân cải tạo tốt đã được đặc xá.

Ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng CSQLTG, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác; 19 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các loại...

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Nhà nước CHDCND Lào, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn trân trọng gắn Huân chương Hữu nghị cho Thiếu tướng Phạm Đức Chấn; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hà Đức Hùng và đồng chí Phạm Đức Chấn.

Thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn ghi nhận, biểu dương thành tích mà các thế hệ CBCS lực lượng CSQLTG đạt được trong 57 năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ V26.

Để phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Thượng tướng nhấn mạnh cần chú trọng xây dựng lực lượng CSQLTG vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại; tăng cường hơn nữa công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên ngành; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo CSQLTG vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa giỏi về nghiệp vụ chuyên môn.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cũng nêu rõ cần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo PNTVHS; chú trọng công tác dạy nghề, truyền nghề và động viên PNTVHS thi đua lao động, học tập, cải tạo tiến bộ...

Để làm tốt các yêu cầu trên, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn chỉ rõ cần chú trọng xây dựng lực lượng CSQLTG vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân... trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và các phong trào, hoạt động khác trong CAND...

C.G.
.
.
.