Kỷ niệm 5 năm Tạp chí Nhân quyền Việt Nam phát hành số đầu tiên

Thứ Ba, 14/07/2015, 16:07
Sáng 14/7, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm ngày Tạp chí Nhân quyền Việt Nam (NQVN) xuất bản số đầu tiên.

Tới dự buổi Lễ có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ, nguyên phái viên của Thủ tướng Chính phủ về an ninh và tôn giáo; đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương thành tích của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Ban biên tập và cán bộ, chiến sĩ Tạp chí NQVN; khẳng định sau 5 năm hoạt động, với khoảng thời gian chưa dài, nhưng Tạp chí NQVN đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, xứng đáng là kênh thông tin chủ lực phổ biến, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực quyền con người.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng hoa Ban biên tập Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề dân chủ, nhân quyền ngày càng trở thành ưu tiên của các chính phủ, các quốc gia thì Tạp chí NQVN cần xác định bản sắc riêng cho mình là tăng cường thông tin có tính trao đổi, tham vấn, phản biện về mọi mặt liên quan đến quyền con người, quyền công dân, quyền quốc gia, dân tộc để tạo tiếng nói đồng thuận trong xã hội và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Ban biên tập và mỗi cán bộ, chiến sĩ Tạp chí cần tập trung hơn nữa sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, ý thức nghề nghiệp để thực hiện thật tốt là cơ quan ngôn luận của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; nỗ lực phát triển Tạp chí NQVN trở thành tờ tạp chí có uy tín và thương hiệu trong hệ thống báo chí nước nhà.

S.Thương
.
.
.