Kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ Tư, 06/06/2012, 06:58
Sáng 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2012).

Đến dự có đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ngành TP; các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo cùng đông đảo nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Nguyễn Tất Thành và cùng nhau ôn lại hành trình đầy gian khổ mà vĩ đại của Bác. Cuộc hành trình đó là mốc son chói lọi, mở ra thời kỳ đấu tranh cách mạng mới cho dân tộc Việt Nam dưới cờ Đảng quang vinh, đưa đất nước ta từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, vững bước đi lên xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại buổi lễ, đại diện thanh niên công nhân cảng Sài Gòn đã thay mặt đoàn viên, thanh niên thành phố thể hiện quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, quyết tâm xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ thành phố, đất nước

Quỳnh Nga
.
.
.