Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Phú Yên

Thứ Năm, 02/04/2015, 09:17
Tại Quảng trường 1/4 TP Tuy Hòa tối ngày 1/4/2015, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Phú Yên.
Đến dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND cùng với các tướng lĩnh quân đội, công an, lánh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, các Anh hùng LLVT, Bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người dân.

Sau khi thất thủ Buôn Ma Thuột trưa ngày 10/3/1975, Quân đoàn 2 của địch rút quân khỏi Tây Nguyên theo đường liên tỉnh lộ 7 – nay là QL25 để xuống Phú Yên thực hiện mưu đồ cố thủ đồng bằng duyên hải. Theo chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân ta triển khai lực lượng bẻ gãy cuộc rút lui chiến lược của địch.

Quang cảnh buổi lễ.

Rạng sáng ngày 01/4/1975, quân và dân Phú Yên phối hợp Sư đoàn 320 đồng loạt tấn công giải phóng thị xã Tuy Hòa, đến 11h trưa cùng ngày toàn tỉnh Phú Yên đã được giải phóng. 40 năm trôi qua, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Phú Yên đổi mới phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 ước đạt 11,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, bình quân đầu người năm 2014 đạt 29,8 triệu đồng, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyên canh hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Cơ sở hạ tầng công nghiệp đầu tư tương đối đồng bộ với Khu kinh tế Phú Yên, 3 Khu công nghiệp tập trung, và một số cụm, điểm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bắn pháo hoa sau buổi lễ.
Đông đảo cán bộ chiến sĩ công an, quân đội tham dự buổi lễ.

Hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông, cấp nước, trường học, bệnh viện được xây dựng hoàn thiện, nhiều công trình trọng điểm đang triển khai như dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, hầm đường bộ Đèo Cả sẽ góp phần  tạo bước đột phá  phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên; thị xã Tuy Hòa nâng cấp thành phố đô thị loại 2, huyện Sông Cầu nâng lên thị xã.

Trong thời kỳ đổi mới Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân đoàn kết và đồng thuận. Những thành tựu đó đã và sẽ tạo tiền đề để đưa địa phương chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020.

Hữu Toàn
.
.
.