Kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã “ém” tiền Tết của dân

Thứ Bảy, 14/01/2012, 12:17

Ông Phạm Đình Dần, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành; ông Đinh Văn Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và ông Dương Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà đã trực tiếp xin lỗi dân vì đã “ém” tiền hỗ trợ Tết năm 2011 của người nghèo.
>>Lãnh đạo địa phương ém tiền hỗ trợ Tết của người nghèo

Chiều 11/1, ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà vừa cho biết, 3 cán bộ xã gồm: ông Phạm Đình Dần, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành; Đinh Văn Loan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và ông Dương Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà vừa trực tiếp xin lỗi dân vì đã “ém” tiền hỗ trợ Tết năm 2011 của người nghèo.

Ông Dũng cho hay, huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ sai phạm, đồng thời thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý nghiêm ba cán bộ trên: "Cán bộ nào lấy tiền hỗ trợ tết của dân nghèo sử dụng cho việc cá nhân, cần phải trả lại ngay cho dân trước Tết Nguyên đán năm nay".

Như tin đã đưa, nhằm chia sẻ khó khăn cùng hộ nghèo ở xã Sơn Thành dịp Tết Tân Mão năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xét chọn 220 hộ nghèo để tặng quà. Mỗi suất quà kèm theo tiền mặt, tổng trị giá là 300.000 đồng. Tuy nhiên, các ông Dần, Loan và Hà chỉ phát quà, còn tiền thì “ém” để lo việc riêng

N.Thùy
.
.
.