Việt Nam và Xri Lan - ca:

Ký biên bản ghi nhớ dự thảo Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

Thứ Tư, 12/03/2014, 12:43
Sáng 12/3, tại Hà Nội đã diễn ra đàm phán dự thảo Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan - ca.

Đoàn đàm phán Việt Nam gồm: Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Công an) làm Trưởng đoàn.

Đoàn đàm phán Xri Lan - ca gồm: Văn phòng Tổng Chưởng lý, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Ban Cố vấn Pháp lý của Chính phủ do Ngài Palitha Fernando, Tổng Chưởng lý làm Trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, đồng chí Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam đã chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới các thành viên trong đoàn đàm phán Xri Lan- ca. 

Việt Nam và Xri Lan - ca có quan hệ chính trị hữu nghị và truyền thống phát triển tốt đẹp với bề dày hơn 40 năm lịch sử. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970 đến nay, Xri Lan - ca luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Hai bên cũng xây dựng cơ chế Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Xri Lan - ca từ năm 2003. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Xri Lan - ca những năm gần đây liên tục tăng trưởng ổn định, từ 30,1 triệu USD (năm 2000) lên 113 triệu USD (năm 2011) và phấn đấu đạt trên 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong những năm tới.

Đoàn đàm phán Việt Nam và Đoàn đàm phán Xri Lan - ca tại buổi hội đàm ngày 12/3. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tính đến năm 2012, Xri Lan - ca có 7 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 13,5 triệu USD, đứng thứ 65/92 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đang tìm hiểu khả năng đầu tư vào một số lĩnh vực như: dịch vụ viễn thông, thiết bị công nghệ, khách sạn Xri Lan - ca. Đặc biệt là việc ký kết thỏa thuận khuyến khích và bảo hộ đầu tư năm 2009 góp phần tạo ra cơ chế đầu tư tăng cường giữa hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước.

Trong bối cảnh đó, việc ký kết Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Xri Lan- ca tại thời điểm hiện nay có nhiều ý nghĩa chính trị, đối ngoại, pháp lý, là biểu hiện sinh động cũng như làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đồng thời qua đó tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm, thi hành án phạt tù giữa hai nước, thể hiện ý chí, chính sách nhân đạo, trách nhiệm và nghiêm túc thực thi các cam kết quốc tế của hai nước.

Trong thời gian làm việc, hai bên đã đàm phán trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Kết thúc đàm phán, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ, ký tắt dự thảo hai Hiệp định và cùng thống nhất sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đề xuất cấp có thẩm quyền của hai Nhà nước ký hai hiệp định nêu trên trong thời gian sớm nhất

Nguyễn Hưng
.
.
.