Khởi công xây cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu

Thứ Ba, 10/09/2013, 18:13
Sáng 10/9, tại xã Định An, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp), Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu, nối liền tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ. Tới dự và phát lệnh khởi công, có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng; lãnh đạo các Bộ, ngành, Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL cùng các đơn vị có liên quan.

Cầu Vàm Cống là cây cầu thứ 2 (sau cầu Cần Thơ) bắc qua sông Hậu, thuộc địa phận huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) và quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), cách bến phà Vàm Cống hiện hữu khoảng 2,5km về phía hạ lưu và cách cầu Cần Thơ khoảng 48km về phía thượng lưu. Theo thiết kế, cầu Vàm Cống có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, dải phân cách, dải an toàn, vận tốc thiết kế 80km/h.

Quy mô mặt cắt ngang cầu (cầu chính và cầu dẫn) là 24,5m, tổng chiều dài cầu là 2,9km, cầu chính là cầu dây văng nhịp liên tục, dầm thép liên hợp bản bê tông dài 870m do Bộ GTVT làm chủ đầu tư; cơ quan quản lý dự án là Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng giao thông Cửu Long.

Tổng số vốn thực hiện dự án là 270 triệu USD (tương đương 5.700 tỷ đồng), được sử dụng từ nguồn vốn ODA ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng. Sau khi hoàn thành, cầu Vàm Cống sẽ rút ngắn thời gian qua sông Hậu, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực ĐBSCL và các vùng lân cận.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án xây dựng cầu Vàm Cống.

Tại Lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương nỗ lực của Bộ GTVT, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, các doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc và nhân dân địa phương trong quá trình chuẩn bị đầu tư và xúc tiến khởi công xây dựng cầu Vàm Cống. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, cầu Vàm Cống là điều ước mơ ngàn đời của đồng bào ĐBSCL, đặc biệt là người dân Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang. Cây cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển ĐBSCL, đáp ứng nhu cầu đi lại; vận chuyển lưu thông hàng hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giao dục, quốc phòng an ninh. Nhận rõ được tính bức thiết này, từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các Bộ ngành tích cực chuẩn bị các điều kiện để sớm triển khai xây dựng cầu Vàm Cống.

Để cầu Vàm Cống được sớm đưa vào sử dụng đúng tiến độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ GTVT đôn đốc, giám sát các doanh nghiệp, nhà thầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phối hợp cùng các địa phương đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chăm lo đời sống người dân trong vùng dự án.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công dự án xây dựng cầu Vàm Cống.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, ĐBSCL là vùng trọng điểm kinh tế của cả nước, vựa lúa, tôm cá, trái cây; cung ứng 90% lượng gạo và 70% sản lượng thủy sản xuất khẩu; chiếm 20% GDP cả nước. Tuy nhiên, ĐBSCL vẫn còn rất nhiều khó khăn, để ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững, cơ bản đạt công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020 thì một trong những khâu đột phá quan trọng là tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tại buổi lễ, Thủ tướng cho biết, nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 10/2013, sẽ chính thức khởi công xây dựng cầu Cao Lãnh, bắc qua sông Tiền, do Chính phủ  Úc tài trợ, quy mô tương đương cầu Vàm Cống.

Để đảm bảo ANTT trong ngày khởi công cầu Vàm Cống, Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động gần 100 CBCS làm tốt công tác ANTT, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, phòng ngừa cháy nổ, không để tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ khởi công và các đồng chí lãnh đạo về dự lễ.

Văn Vĩnh - Thanh Phong
.
.
.