Khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 1D tại Bình Định

Thứ Bảy, 30/03/2013, 21:33
Chiều 30/3, tỉnh Bình Định khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 1D, đoạn ngã ba Phú Tài, ngã ba Long Vân, TP Quy Nhơn. Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Trưởng ban Kinh tế TW Vương Đình Huệ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành TW.

Tuyến QL1D từ ngã ba Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến cầu Bình Phú, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên dài 35km đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án tiến hành nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân dài 1,7km, vốn đầu tư 230 tỷ đồng, do Sở GTVT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Dự án hoàn thành trong năm nay, với quy mô đường rộng 40m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với tập đoàn Vingroup khởi công tổ hợp khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, sân golf, khu vui chơi giải trí cao cấp Hải Giang, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Cũng trong chiều 30/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội. Năm 2012, mặc dù kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn nhưng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn đạt kết quả khả quan. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 8,4%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 520 triệu USD, tăng gần 7%.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định trong nỗ lực giảm TNGT trên cả 3 mặt, về số vụ, số người bị thương và số người chết.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tỉnh Bình Định phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức khánh thành hệ thống đèn hiệu bay đêm tại Cảng hàng không Phù Cát và khởi công xây dựng đường vào sân bay Phù Cát...

PV (theo VOV)
.
.
.